Hà Nội có thêm 250 nhà vệ sinh trong năm 2017: Vẫn chỉ như "muối bỏ biển"?

Thùy An-Thứ ba, ngày 07/03/2017 18:45 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch, tổng số nhà vệ sinh công cộng dự kiến lắp đặt mới và đưa vào vận hành tại Hà Nội trong năm 2017 sẽ là 250 nhà.

Vào tháng 8/2016, trước đề xuất của Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing, UBND TP.Hà Nội đã họp và đồng ý để công ty này tài trợ hệ thống 1.000 nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước công cộng uống trực tiếp, 200 ghế gang đúc phục vụ công ích cho thành phố.

Sau một thời gian triển khai và dựa trên điều kiện tình hình thực tế, công ty Vinasing cho biết dự kiến sẽ có khoảng 250 nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt và đưa vào vận hành trong năm 2017.

Hà Nội có thêm 250 nhà vệ sinh trong năm 2017: Vẫn chỉ như muối bỏ biển? - Ảnh 1.

Dự kiến sẽ có 250 nhà vệ sinh công cộng mới đi vào hoạt động tại Hà Nội trong năm 2017

Theo ông Lê Minh Thơ – Giám đốc công ty Vinasing, để hiện thực hóa kế hoạch trê, công ty sẽ triển khai trong 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trong quý I/2017 sẽ lắp đặt 100 nhà vệ sinh đủ điều kiện vận hành để bàn giao tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên, khu du lịch… trên nhiều địa bạn các quận và thị xã như: quận Hà Đông (21 vị trí), quận Cầu Giấy (10 vị trí), thị xã Sơn Tây (3 vị trí)…

Sau giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ quý II đến hết năm 2017. Trong thời gian này sẽ tiến hành lắp đặt và hoàn thiện tiếp 150 nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí đã khảo sát đủ điều kiện lắp đặt tập trung địa bàn ở các quận, huyện, thị xã.

Kể từ thời điểm bắt đầu triển khai, đã có 64 vị trí nhà vệ sinh được xây dựng, trong đó 10 vị trí nhà vệ sinh đã hoàn thiện lắp đặt điện, nước, đủ điều kiện vận hành và bàn giao cho Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội quản lý duy trì từ ngày 21/2/2017 (Hai Bà Trưng: 02, Tây Hồ: 04, Long Biên: 04).  Các vị trí còn lại đang được công ty Vinasing tiếp tục hoàn thiện để bàn giao.

Vì sao chậm tiến độ?

Trước những câu hỏi về việc tại sao trong suốt một thời gian dài triển khai, hiện mới chỉ có 10 nhà vệ sinh đi vào hoạt động, ông Lê Minh Thơ cho biết điều này xuất phát từ nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan.

"Việc phối hợp chưa tốt trong công tác bàn giao mặt bằng; chưa tốt trong việc phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý để xin cấp phép và thi công đầu nối đường điện, cấp nước và thoát nước thải… là các nguyên nhân khiến tốc độ triển khai, vận hành dự án chưa đạt yêu cầu", ông Thơ cho biết.

Bên cạnh đó, sự thiếu kinh nghiệm trong việc lắp đặt, đấu nối hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện để vận hành nhà vệ sinh công cộng cũng được xem là một trong nhiều lý do khiến tốc triển khai, vận hành dự án chưa yêu cầu.

Hà Nội có thêm 250 nhà vệ sinh trong năm 2017: Vẫn chỉ như muối bỏ biển? - Ảnh 2.

Với hơn 7,5 triệu dân cùng hàng triệu khách du lịch đến với Hà Nội mỗi năm, số lượng nhà vệ sinh 371 hiện có chỉ là "muối bỏ biển" với nhu cầu thực sự (Ảnh minh họa)

Theo thống kê hiện nay, tổng số nhà vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội là 371 nhà (không bao gồm số nhà vệ sinh do Vinasing mới lắp đặt). Trong đó có 113 nhà vệ sinh bằng vỏ thép, hầu hết được xây dựng từ năm 2003 – 2010. Còn lại là 258 nhà vệ sinh bằng gạch, hầu hết được xây dựng từ trước năm… 1990 nhằm phục vụ nhu cầu vệ sinh tại các khu dân cư và được phân bố trong các khu nhà dân, khu tập thể, nằm sâu trong ngõ.

Với hơn 7,5 triệu dân cùng hàng triệu khách du lịch đến với Hà Nội mỗi năm, số lượng 371 nhà vệ sinh công cộng nói trên chỉ là "muối bỏ biển" với nhu cầu thực sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước