Hà Nội: Hoãn tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn đến tháng 10

Minh Đức-Thứ tư, ngày 09/08/2017 21:37 GMT+7

Phố Trinh Công Sơn bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến dốc ngã ba đê Âu Cơ của quận Tây Hồ (Ảnh: Quý Đoàn/Dân trí)

VTV.vn - UBND quận Tây Hồ vừa có quyết định tạm hoãn ngày khai mạc phố đi bộ Trịnh Công Sơn tới đầu tháng 10 thay vì 19/8 như dự kiến ban đầu.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyến phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ trở thành phố đi bộ từ ngày 19/8. Đây là con phố liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây nên dự kiến sẽ thu hút được rất đông người dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức. Nhiều người dân Hà Nội tỏ ra rất mong chờ vì Thủ đô sẽ có thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, mới đây, UBND quận Tây Hồ cho biết đã có quyết định tạm hoãn ngày khai mạc phố đi bộ Trịnh Công Sơn tới đầu tháng 10. Lý do là bởi một số người dân sinh sống quanh khu vực phố Trịnh Công Sơn đưa ra một số vướng mắc trong việc xây dựng phố đi bộ trong thời gian tới.

Mặc dù người dân sinh sống trên tuyến phố Trịnh Công Sơn tin tưởng việc UBND quận Tây Hồ tổ chức phố đi bộ là chủ trương đúng đắn, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa cho người dân nhưng việc xây dựng phố đi bộ có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến thói quen sinh hoạt, không gian sống vốn có của người dân, liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Trong vài ngày qua, nhiều gian hàng đã được gấp rút dựng trên tuyến phố nhằm phục vụ cho ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 19/8. Những gian hàng này được thiết kế ở cố định một vị trí, mô phỏng kiến trúc phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An. Một số người dân cũng cho rằng không nên xây những gian hàng cố định mà chỉ nên xây các gian hàng di động, có thể tháo dỡ gọn nhẹ vì những gian hàng này chỉ sử dụng trong những ngày cuối tuần mở phố đi bộ.

Trong sáng10/8, đại diện UBND quận Tây Hồ đã có quyết định hoãn thời gian tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Lãnh đạo quận và phường Nhật Tân sẽ có buổi làm việc, trình bày về chủ trương xây dựng phố đi bộ với 300 hộ dân sinh sống trên tuyến phố này. Lãnh đạo quận Tây Hồ tin tưởng với tinh thần chia sẻ, tháo gỡ và xây dựng kế hoạch thực hiện phố đi bộ phù hợp với cuộc sống người dân, quận sẽ nhận được sự đồng thuận cao với những người dân nơi đây khi xây dựng phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

phố đi bộ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước