Hà Nội: Nghiêm cấm học sinh sử dụng bóng cười

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 14:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm học sinh dùng bóng cười, đồng thời tuyên truyền cho phụ huynh biết về tác hại của sản phẩm này.

Nằm trong xu hướng giải trí mới, lại dễ chơi, dễ mua, bóng cười - loại bóng bay được bơm khí dinitơ monoxit, N2O đang trở thành thú vui mới của nhiều thanh niên. Tuy nhiên, trước những tác hại lớn đến sức khỏe của bóng cười, mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm học sinh dùng bóng cười.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân tác hại của việc sử dụng bóng cười, phản ánh các trường hợp kinh doanh, buôn bán bóng cười cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Sử dụng bóng cười khiến người hút có cảm giác lâng lâng và vô thức bật ra những tràng cười không kiểm soát được. Theo các chuyên gia, sử dụng bóng cười thường xuyên sẽ gây ra chứng thiếu máu, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, đặc biệt là thần kinh tim, có thể gây đột quỵ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước