Hà Nội: Phát hiện gần 4 tấn bánh kẹo ngoại không rõ nguồn gốc

Minh Đức-Thứ hai, ngày 15/01/2018 17:30 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã phát hiện một công ty thu gom gần 4 tấn bánh kẹo do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem nhãn, không có công bố tiêu chuẩn chất lượng ATTP.

Đầu tháng 1, tổ Công tác đội Quản lý thị trường số 11 và đội 6 - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thành An (địa chỉ Tổng kho số 6 Công ty CP Bách hóa số 486 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng kiểm tra liên ngành đã phát hiện tại kho hàng có 379 thùng bánh kẹo các loại do nước ngoài sản xuất, mang các loại nhãn mác như Vfood, Sonre, Variety Product of Thai Lan, nước hoa quả Jelly Prink... Hầu hết các sản phẩm này không có tem nhãn phụ, không có công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm...

Bước đầu, đại diện công ty tường trình thu mua số bánh kẹo trên nhưng không có hóa đơn chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Đại diện công ty cũng nhận mục đích sau đó là sẽ bán cho các cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận để thu lời.

Hà Nội: Phát hiện gần 4 tấn bánh kẹo ngoại không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện lô bánh kẹo ngoại không rõ nguồn gốc

Được biết, số bánh kẹo ngoại trôi nổi được công ty này thu mua lên đến 3,9 tấn. Vào chiều ngày 13/1, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan chức năng củng cố hồ sơ đề xuất UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thành An số tiền gần 90 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ gần 4 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ này.

Dịp cuối năm là lúc nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, đây luôn là thời điểm nóng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm quản lý chặt hơn các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm được tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi có khả năng cất chứa hàng lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước