Hà Nội: Thu giữ hàng loạt tai nghe siêu nhỏ gian lận thi cử

Thu Hiền - Trung Khánh-Thứ hai, ngày 19/06/2017 12:31 GMT+7

Một bộ thiết bị phục vụ cho mục đích gian lận thi cử bị thu giữ.

VTV.vn - Ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia 2017, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng loạt thiết bị, tai nghe siêu nhỏ phục vụ hành vi gian lận thi cử.

Vào ngày 22/6, thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Cùng với công tác phối hợp chuẩn bị cho kỳ thi chung quốc gia, cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành phối hợp kiểm tra, bắt giữ nhiều đối tượng kinh doanh các thiết bị công nghệ trong đó có các tai nghe siêu nhỏ để phục vụ hành vi gian lận thi cử.

Cụ thể, trong đợt ra quân vào ngày 1/6/2017 vừa qua, Đội 4 phối hợp với các đội Kinh tế của Công an quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân và Đội Quản lý thị trường số 1 – Chi cục Quản lý thị trưởng TP Hà Nội tổ chức kiểm tra website tainghesieunhogiare.com xác định website do đối tượng Lưu Quang Thắng, sinh năm 1993, HKTT tại Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định làm quản trị, rao bán cho thuê các loại tai nghe siêu nhỏ tại địa chỉ 23 ngõ 73 Trần Khát Trân, Hà Bà Trưng, Hà Nội.

Các loại tai nghe do đối tượng Thắng rao bán do nước ngoài sản xuất, không có nhãn mác, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 bộ tai nghe siêu nhỏ loại cắm thẻ sim điện thoại, có giá khoảng 14 triệu đồng.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Thắng khai nhận đã từng mua để sử dụng từ đối tượng trên mạng Internet nên biết tính năng của các bộ tai nghe siêu rẻ này. Sau đó, đối tượng Thắng mua về đem bán và cho thuê kiếm lời. Tuy nhiên, đối tượng Thắng khai không lưu số điện thoại của đối tượng trên nên không khai báo cụ thể danh tính và địa chỉ của người cung cấp. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định, hoạt động kinh doanh của đối tượng Thắng chưa có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu giữ hàng loạt tai nghe siêu nhỏ gian lận thi cử - Ảnh 1.

Nếu sử dụng thiết bị nhỏ chỉ vài mm này gắn ở trong tai sẽ rất khó bị phát hiện. Theo lực lượng chức năng, thông thường chỉ có máy quét từ mới phát hiện ra thiết bị gian lận thi cử này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/tainghethicu do đối tượng Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1996, HKTT tại Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh làm quản trị, rao bán các loại tai nghe siêu nhỏ tại địa chỉ số 36 ngõ 185 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, thu giữ 9 bộ tai nghe siêu nhỏ loại kết nối với điện thoại di động, có trị giá là 3,6 triệu đồng.

Tại website www.tai nghesieunhodangcap.com do đối tượng Nguyễn Hữu Cương, sinh năm 1994, HKTT tại Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An làm quản trị, rao bán bán các loại tai nghe siêu nhỏ tại địa chỉ 14/6/102 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, lực lượng chức năng cũng thu giữ 12 bộ.

Giống như đối tượng Thắng, các đối tượng Hùng và Cương cũng rao bán các thiết bị tai nghe do nước ngoài sản xuất, không có nhãn mác, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số thiết bị trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ, lập biên bản và tiếp tục mở rộng điều tra.

Máy tính bỏ túi, đồng hồ - Thiết bị gian lận thi cử phổ biến Máy tính bỏ túi, đồng hồ - Thiết bị gian lận thi cử phổ biến

VTV.vn - Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2017, cơ quan chức năng cảnh báo có hai thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử phổ biến là máy tính bỏ túi và đồng hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước