Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh tích cực ứng phó với bão số 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 20:23 GMT+7

Nhiều tàu thuyền đã về neo đậu, trú bão tại bến cảng.

VTV.vn - Đến thời điểm này, các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang triển khai tích cực các hoạt động ứng phó với bão.

Đến thời điểm này, các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang triển khai tích cực các hoạt động ứng phó với bão, tuyên truyền người dân đề phòng, kịp thời thích ứng với diễn biến của cơn bão này.

Theo phóng viên Mạnh Cường - người đang tác nghiệp tại Hà Tĩnh, thời tiết tại đây từ khoảng 17h giờ đến thời điểm này đang diễn biến xấu đi. Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, tốc độ gió đo được tại thời điểm này giật cấp 7, cấp 8.

Bão vào miền Trung khoảng giữa tháng 7 như năm nay là chuyện lạ. Hiếm khi người dân Hà Tĩnh chuẩn bị tâm lý để đón bão vào thời điểm này. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền người dân chủ động ứng phó với cơn bão số 2.

Ngay trong chiều 16/7, Văn phòng thường trực trung ương Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chủ động ứng phó với bão số 2 của một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chiều nay, những chiếc thuyền cá cuối cùng đang vào nơi tránh trú bão an toàn. Trước sự đổ bộ bất ngờ của cơn bão số 2, hơn 5.200 tàu cá của bà con ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã được di chuyển về nơi tránh trú. Âu tàu của cảng cá Nghi Xuân có sức chứa hơn 500 chiếc tàu thuyền cho ngư dân, công suất dưới 600CV, đủ sức neo đậu cho toàn bộ tàu cá khu vực này của bà con.

Thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đang có 11.000 ha rau màu hè thu, 45.000 ha đất lúa đang thời kỳ làm đòng, cần phải có ngay giải pháp chống úng. Do vậy, ngay trong chiều nay, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra các hồ đập đang thi công, gia cố trong mùa mưa bão. Như đập Khe Hao có dung tích 1,2 triệu mét khối, mới hoàn thành được 15%. Nếu bão số 2 khiến đập này gặp sự cố thì sẽ khiến gần 500 ha đất canh tác hoa màu của bà con huyện Lộc Hà bị ngập lụt. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp, nếu lượng mưa đạt tới 400mm vẫn có phương án thoát lũ an toàn.

Một địa phương khác nằm trong vùng trọng điểm bão đi qua là Nghệ An cũng đang khẩn trương tiến hành công tác ứng phó. Là địa phương có chiều dài bờ biển trên 80 km với hơn 4.000 tàu thuyền cùng với hàng vạn lao động trên biển nên việc kêu gọi tàu thuyền, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân là một trong những trọng tâm của tỉnh Nghệ An.

Hiện Nghệ An có 3.912 phương tiện và hơn 18.500 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản, đến 16h chiều nay tất cả tàu thuyền đã về neo đậu an toàn. Khi thuyền về bờ, điều đáng quan tâm của ngư dân đó là vấn đề an toàn cho tàu thuyền trong quá trình neo đậu. Chính vì thế, người dân đã chằng buộc tàu thuyền đảm bảo. Cùng với đó ngư dân cũng lên bờ để bảo vệ an toàn tính mạng khi bão đổ bộ vào.

Cùng với việc kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, từ 12h hôm nay, tỉnh Nghệ An cũng đã cấm biển. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung cao độ cho công tác phòng chống bão số 2.

Để chủ động ứng phó với bão số 2, hiện nay, 2 tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đang tập trung nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đến 16h hôm nay, đã có hơn 6.000 phương tiện cùng 22.000 lao động tại Thanh Hóa vào các bến bãi neo đậu an toàn. Tất cả các chủ phương tiện đều giữ liên lạc và thường xuyên thông tin về địa phương. Tỉnh Thanh Hóa đã cử các đoàn công tác về các địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2. Đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển sẵn sàng phương án di dân khi có lệnh.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục các vị trí xung yếu. Đối với ngành than, cần lưu ý đến khu vực bãi thải, hầm lò. Các địa phương triển khai di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Từ sáng nay, tàu từ các tuyến đảo Cô Tô và Vân Đồn về đất liền đã ngừng hoạt động do biển động. Hiện các đảo còn khoảng trên 5.000 khách du lịch ở lại, trong đó có 30 khách quốc tế.

Tâm bão số 2 nằm trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh Tâm bão số 2 nằm trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó bão số 2 Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó bão số 2 Triển khai công tác phòng chống bão số 2 Triển khai công tác phòng chống bão số 2

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước