Hà Tĩnh: Người dân bị mất đất vì hồ sơ giả mạo chữ ký

Quang Vĩnh, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/12/2016 16:38 GMT+7

VTV.vn - Một khu đất lại có tới 2 quyết định cấp đất, hồ sơ bị tẩy xóa, giả mạo chữ ký, nhưng vẫn được mang ra đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác.

Khu đất nằm ở phía nam Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh đã được UBND huyện Thạch Hà cấp cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đắc từ năm 1991 và đã được chuyển nhượng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Dung từ năm 1994. Đến năm 2002, khu đất được mang ra đấu giá và gây nhiều tranh cãi do hồ sơ bị tẩy xóa và giả mạo chữ ký.

Căn cứ hồ sơ thế chấp vay vốn của bà Trịnh Thị Ngọc (vợ ông Nguyễn Hữu Đắc) tại Công ty vàng bạc đá quý Hà Tĩnh, Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Hà Tĩnh đã khẳng định chữ ký của ông Đắc là giả, số quyết định giao đất đã bị tẩy xóa từ số "50" thành số "41", trong khi mảnh đất này được cấp theo quyết định số "50". Gia đình ông Đắc đã làm đơn kiện ra tòa nhưng đã bị bác đơn và ra quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm.

Ngày 26/03/2013, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự; đồng thời xác định bà Phan Thị Hồng Phượng là thẩm phán TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định trái pháp luật.

Theo luật sư Phan Văn Chiều, Đoàn luật sư Hà Tĩnh, vụ việc cần phải tiến hành tái thẩm để đảm bảo khách quan.

Các căn cứ về việc ra văn bản trái pháp luật và giả mạo chữ ký đã quá rõ ràng, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến cho tình trạng tranh chấp tiếp tục kéo dài. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ sự việc, tránh khiếu kiện kéo dài và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước