Hàng chục tỷ đồng sai phạm tại thủy điện Sơn La đã bị rút ruột như thế nào?

Thân Hoàng - Danh Trọng (VTV9)-Thứ năm, ngày 23/11/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - 17 cán bộ vừa bị khởi tố tại tỉnh Sơn La đã làm trái nhiều quy định, nâng khống diện tích đất đền bù di dân tái định cư để "rút ruột" ngân sách Nhà nước.

Khai tăng diện tích đất so với thực tế, thay đổi mục đích sử dụng để nhận tiền bồi thường là những sai phạm của các đối tượng bị khởi tố trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực nhà máy thủy điện Sơn La đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Trong số các cán bộ bị khởi tố, có ông Trương Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, và ông Phan Tiến Diện - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La. Đồng thời, trong số hai bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú có ông Triệu Ngọc Hoan - Giám đốc Sở TN&MT. Số tiền hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước đã bị rút ruột như thế nào? Phóng viên Toàn cảnh 24h đã có những ghi nhận ban đầu từ địa phương này.

Sai phạm trong đền bù dự án thủy điện Sơn La Sai phạm trong đền bù dự án thủy điện Sơn La

VTV.vn - Theo kết quả điều tra ban đầu, UBND huyện Mường La, Sơn La đã ban hành kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất chi tiết sai quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước