Hàng ngàn ha lúa tại Kiên Giang có nguy cơ mất trắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:19 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 15.000 ha diện tích lúa mùa trên nền đất nuôi tôm ở vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có nhiều khả năng mất trắng.

Hiện diện tích thiệt hại vẫn tăng lên từng ngày dù bà con nông dân đã tìm mọi cách để cứu lúa. Nguyên nhân được biết là do nắng hạn kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao. Trong khi đó, nguồn nước ngọt ở vùng này phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa.

Ngoài Kiên Giang, diện tích lúa ở nhiều địa phương khác như: Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu cũng đang bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước