Hàng nghìn hộ dân Tây Nguyên nhận hỗ trợ sau hạn hán

Thanh Hà - Long Hiệp (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 21:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Ở Tây Nguyên, hàng nghìn hộ dân đã nhận được sự hỗ trợ để vượt qua khó khăn do hạn hán.

Sáng 25/5, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án phục hồi an ninh lương thực khu vực Tây Nguyên.

Điểm nổi bật của dự án Phục hồi an ninh lương thực và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nghèo ở Tây Nguyên bị hạn hán ảnh hưởng là sử dụng phương pháp hỗ trợ tiền mặt và phiếu mua hàng để mua vật tư sản xuất nông nghiệp. Việc làm này nhằm phục hồi sinh kế cho những người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt hạn hán vừa qua.

Phương pháp này cũng được giám sát nhằm đảm bảo tính hiệu quả dự án. Trong đó, gần 2.400 hộ dân nhận thùng nhựa để trữ lương thực, nước sinh hoạt và phiếu mua vật tư nông nghiệp trị giá 2,5 triệu đồng. Hơn 3.000 hộ nhận tiền mặt 2,2 triệu đồng để mua lương thực, thuốc chữa bệnh và trang trải chi phí trong cuộc sống. Tổng số tiền được hỗ trợ thông qua dự án là 15 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước