Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự Đại lễ Phật đản năm 2017 tại chùa Bái Đính

Quỳnh Anh, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 22:35 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (6/5), Đại lễ Phật Đản 2017 - Phật Lịch 2561 đã được tổ chức tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Mừng ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni - một trong 3 sự kiện quan trọng nhất với tăng ni phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại lễ Phật đản 2017 - Phật Lịch 2561 trong khuôn viên chùa Bái Đính.

Hàng nghìn phật tử cùng người dân, du khách, thanh thiếu niên nhi đồng đến với chùa Bái Đính trong Đại lễ Phật đản, kỷ niệm ngày Khánh đản lần thứ 2641 của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni - người khai sáng Đạo Phật cách đây hơn 26 thế kỷ. Cho tới giờ, triết lý nhân sinh quan trong Phật giáo vẫn định hướng lý tưởng sống của nhiều người, hướng tới sự hài hoà của thân - tâm an lạc.

Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh 4 nhân tố: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển. Tăng Ni, Phật tử làm tròn bổn phận, trách nhiệm để Giáo hội Phật giáo hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Nghi lễ dâng hương cầu nguyện và tắm Phật - nghi thức quan trọng nhất - cũng đã được thực hiện trang nghiêm trong sự thành kính của hàng nghìn tăng ni phật tử. Là tôn giáo du nhập nhưng Phật giáo tại Việt Nam mang nền tảng tư tưởng, đậm chất văn hóa Việt. Đạo Phật luôn đồng hành, là điểm tựa tinh thần, cố kết, đưa dân tộc vượt qua mọi biến cố lịch sử. Văn hoá Phật Giáo hòa quyện cùng văn hoá dân tộc, thúc đẩy đời sống tinh thần người Việt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước