Hậu Giang tổ chức lễ giỗ Bác và kỷ niệm ngày Quốc khánh

VTV9-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 14:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/9, tỉnh Hậu Giang đã kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9 kết hợp với lễ giỗ Bác Hồ. Đây là truyền thống từ khi đền thờ Bác Hồ được xây dựng ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Lễ giỗ Bác và ngày Quốc khánh 2/9 năm nay được tỉnh Hậu Giang tổ chức long trọng. Không chỉ có người dân, cán bộ, Đảng viên ở địa phương, người dân ở những vùng khác cũng tới dự lễ.

Tại buổi lễ, đại diện tỉnh Hậu Giang đã ôn lại truyền thống đấu tranh của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, địa bàn huyện Long Mỹ là nơi tập trung nhiều căn cứ cách mạng. Đây cũng là nơi hứng chịu nhiều bom đạn của kẻ thù. Vượt qua những khó khăn, quân và dân tỉnh Hậu Giang đã lập nhiều chiến công.

Năm 1969, nhân dân tỉnh Hậu Giang đã lập đền thờ Bác. Từ đó đến nay, bà con đã tổ chức lễ giỗ Bác vào mỗi dịp 2/9 để ghi nhớ công lao của người Cha già dân tộc. Trong dịp này, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Người. Trước đó, bà con ở xã Lương Tâm đã tổ chức gói bánh, nấu những món ăn ngon dâng lên trong ngày giỗ Bác. Trong dịp này, tỉnh Hậu Giang đã trao huy hiệu Đảng cho 107 Đảng viên có nhiều đóng góp tại địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng con đường dẫn vào đền thờ Bác để người dân ở các địa phương khác có thể dễ dàng đến thắp hương, viếng Bác.


Người dân Hậu Giang chuẩn bị lễ giỗ Bác Hồ Người dân Hậu Giang chuẩn bị lễ giỗ Bác Hồ

VTV.vn - Vào ngày 2/9 hàng năm, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước