Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh

Duy Ngợi-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 06:43 GMT+7

VTV.vn - Trên những chiếc thuyền, bè, người ngồi nhấp nhổm, chẳng hề có áo phao cứu sinh nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp ngược lòng hồ Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An). Tại đây, trên những chiếc thuyền, bè, người ngồi nhấp nhổm, chẳng hề có áo phao cứu sinh nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

Được biết, sau khi công trình thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) đi vào hoạt động, khu vực thượng nguồn sông Nậm Nơn trở thành biển nước mênh mông, mặt hồ nhiều chỗ mực nước sâu hàng trăm mét, trải dài hàng chục cây số. Để đi vào các xã Mai Sơn, Nhôn Mai, Hữu Khuông (huyện Tương Dương) và Mỹ Lý, Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), bà con nơi đây và du khách buộc phải dùng thuyền, đò.

Tại bến đò Thượng Lưu (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) có rất nhiều thuyền nhỏ được gắn máy nổ với công suất cao. Nhiều chủ phương tiện dù không có giấy phép nhưng vẫn chở người và hàng hóa qua hồ. Không chỉ vậy, ngay cả phụ nữ, trẻ em cũng có thể cầm lái, điều khiển thuyền máy đi lại trong lòng hồ một cách rất mất an toàn.

Tại đây, hầu hết thuyền của người dân là loại thuyền nhỏ gắn máy (dài khoảng 4m, rộng 0,5m). Nếu gặp sóng gió hoặc lũ quét bất ngờ sẽ rất khó khăn trong việc chống chọi. Thuyền nhỏ, không đem theo phao cứu sinh nhưng có thuyền chở đến hàng chục người, trong đó có cả những em học sinh nhỏ tuổi và người già.

Theo quan sát của chúng tôi, hàng ngày tại bến đò Thượng Lưu có hàng trăm chuyến thuyền máy cập bến và chở người ngược xuôi lòng hồ Bản Vẽ. Rất nhiều thuyền máy chở khách đi lại trong lòng hồ với tốc độ cao nhưng chủ phương tiện không trang bị áo phao cho khách, ẩn họa tai nạn giao thông luôn rình rập...

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền chở theo xe máy suýt bị lật và những người ngồi trên cũng không ai có phao cứu sinh. (Ảnh chụp tại xã Hữu Khuông)

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 2.

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 3.

Đa phần những chiếc thuyền chở khách ở bến đò Thượng Lưu (xã Yên Na) không có áo phao.

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 4.

Một chiếc thuyền chở theo hàng chục người và hàng hóa nhưng chủ xuồng coi nhẹ việc trang bị phao cứu sinh cho khách

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 5.

Hiểm nguy rình rập trên những chuyến đò không phao cứu sinh - Ảnh 6.

Hai chiếc thuyền chở theo nhiều em nhỏ cũng không có bất kỳ 1 phao cứu sinh nào (Ảnh chụp tại bản Cà Moong, xã Lượng Minh)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước