Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đại học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 07:43 GMT+7

VTV.vn - Hiệu trưởng các trường đại học phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, đồng thời, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các bên liên quan.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, tổ chức ngày 7/1 tại Đà Nẵng.

Theo Bộ trưởng, nguồn thu ít, dẫn đến nhiều trường đại học phải lo "mưu sinh", đi theo xu thế "kiếm sống", mở nhiều ngành "thượng vàng hạ cám". Nhiều trường phải lấy thu bù chi, ít trường có tích lũy.

Hiện nay, 95% khoản thu của các trường đại học là chi cho đào tạo. Khoản chi cho khoa học công nghệ, con người, chi thường xuyên rất ít. Nguồn chi cho đầu tư, sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực hầu như không có gì.

Lãnh đạo nhà trường phải quyết liệt đổi mới chất lượng giáo dục, đội ngũ giảng viên, cách quản trị giáo dục… Bên cạnh đó, các trường đại học cũng cần phải chú trọng trong dự báo nhu cầu thị trường lao động, năng lực đào tạo để có hướng đi phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước