Hòa Bình: Tái định cư trước Tết cho các hộ dân vùng sạt lở

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 21:48 GMT+7

VTV.vn - Nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con trước Tết Nguyên đán, hàng loạt dự án tái định cư đã và đang được gấp rút triển khai.

Lau Bai, Hòa Bình là nơi có điều kiện thuận lợi nhất trong 9 điểm tái định cư cấp bách do sạt lở đợt tháng 10 vừa qua của tỉnh Hoà Bình, dự kiến sẽ hoàn thành mặt bằng trước Tết âm lịch 1 tháng. Mỗi hộ sẽ được cấp 400m2 đất ở và hỗ trợ 20 triệu đồng chuyển nhà. Còn việc dựng nhà mới, người dân phải tự túc. Nhưng đến thời điểm này, 2/3 số hộ dân vẫn chưa bố trí được vật liệu để làm nhà.

Tỉnh Hoà Bình có tổng cộng 4.000 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở. Hiện có 19 khu tái định cư đã được tỉnh quy hoạch. Đến thời điểm này mới chỉ có 9 điểm tái định cư cấp bách cho hơn 330 hộ dân bị sạt lở nặng nhất đang được thi công. Kinh phí dự toán tối thiểu là 150 tỷ đồng nhưng ngân sách tỉnh chưa có.

Đến nay, tỉnh Hoà Bình mới tạm ứng 5 tỷ đồng cho 1 dự án tái định cư. Lượng kinh phí này không đủ cho riêng phần san lấp để bàn giao mặt bằng tái định cư chứ chưa nói đến hỗ trợ chuyển nhà cho người dân. Cùng với kinh phí, nếu không tập trung nhiều nguồn lực tại chỗ, việc bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Hòa Bình khó có thể hoàn thành như mục tiêu đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước