Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã: Cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 21:27 GMT+7

Các gian hàng tại Hội chợ trong ngày khai mạc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2018.

Đến dự Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2018 có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 350 gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của các hợp tác xã đến từ 63 tỉnh thành. Ngoài ra, các gian hàng còn giới thiệu đặc sản các vùng miền, các thành tựu kinh tế - xã hội, các công trình khoa học phục vụ các ngành nghề cho sự phát triển của các hợp tác xã.

6 chương trình đã được ký kết giữa Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các hợp tác xã với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính về hợp tác hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thương mại và đầu tư; đồng thời kết nối để đưa sản phẩm của các hợp tác xã đến đối tác thương mại, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Cũng tại Hà Nội, Liên minh hợp tác xã Viêt Nam phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức Hội thảo Xúc tiến Thương mại, Công nghệ và thu hút vốn phát triển hợp tác xã. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình kinh tế hợp tác, kết nối các nguồn lực nhằm tìm ra mô hình phát triển bền vững cho khu vực kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam.

Lào phát triển hợp tác xã sản xuất cà phê sạch Lào phát triển hợp tác xã sản xuất cà phê sạch

VTV.vn - Những năm gần đây, chính phủ Lào đã khuyến khích người dân ở cao nguyên Boloven thành lập các hợp tác xã sản xuất cà phê sạch nhằm nâng cao giá trị cà phê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước