Hội nghị Cấp cao CLV 9 ra Tuyên bố chung

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 22:03 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Chính phủ 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã ra Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9.

Trong Tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và hợp tác toàn diện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định cho các nhà đầu tư, khách du lịch và cư dân khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác đấu tranh chống nạn buôn ma túy và buôn người, các tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố; tiến hành rà phá mìn và vật liệu chưa phát nổ còn lại sau chiến tranh, đồng thời hoan nghênh Nhật Bản và các đối tác phát triển khác tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của khu vực Mekong trong các lĩnh vực rà phá mìn và vật liệu chưa phát nổ, viện trợ người khuyết tật và chăm sóc y tế trong trường hợp khẩn cấp và thiên tai.

Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết thực hiện, trong khả năng có thể, các hiệp định song phương và đa phương về di chuyển hàng hóa và con người trong khu vực, đặc biệt là Hiệp định Vận tải xuyên biên giới trong khuôn khổ Tiểu vùng Mekong mở rộng, hoan nghênh việc hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Tạo thuận lợi và Xúc tiến thương mại tại khu vực, đồng thời cam kết thực hiện hiệu quả Hiệp định này nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho các hoạt động về thương mại và đầu tư nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam với các khu vực khác. Khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ môi trường và sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước và rừng, vì sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và toàn khu vực.

Trong Tuyên bố, các nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục đưa các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững vào chương trình nghị sự hợp tác của ba nước; xây dựng các chương trình chung trong các lĩnh vực như khí tượng thủy văn, thích nghi và giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và địa chất học.

Trong Tuyên bố, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết đối với việc tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vì sự phát triển của khu vực; đồng thời giao Ủy ban điều phối chung tiếp tục triển khai Biên bản ghi nhớ sửa đổi về các chính sách đặc biệt và ưu đãi nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí khuyến khích việc tạo thuận lợi cho việc đi lại và du lịch cũng như thúc đẩy ba quốc gia, một điểm đến; giao Ủy ban điều phối thành lập nhóm công tác với đại diện ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam nhằm hoàn thành Kế hoạch phát triển ngành Du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và trình lên Hội nghị Cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 để xem xét thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước