Hội thảo "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam"

Đài PT-TH Thái Bình-Thứ năm, ngày 01/02/2018 21:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/2 đã diễn ra Hội thảo "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình".

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2018), sáng  nay (1/2), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Các đại biểu đã ôn lại thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đến với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc và trở thành học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sớm nhận thấy sức mạnh và vai trò hết sức quan trọng của phong trào công nhân và sự cần thiết phải thành lập Đảng của giai cấp công nhân để lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trở thành lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay. 

Cả cuộc đời hoạt động, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sống, chiến đấu và anh dũng hy sinh, nêu tấm gương sáng của một người cộng sản kiên trung, bất khuất về đạo đức cách mạng của một cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước