Hôm nay (15/4), hạn cuối tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân

Huy Kha (VTV8)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 11:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/4 là thời hạn cuối cùng của việc tháo dỡ khu biệt phủ của ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu báo cáo tổng thể về quy trình tháo dỡ khu biệt phủ có giá trị trên 120 tỷ đồng của ông Ngô Văn Quang trong 2 tháng qua, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra từng hạng mục công trình đã được tháo dỡ.

Tính đến nay, khu biệt phủ này đã tháo dỡ được 80% giá trị công trình. Đây là ngôi nhà rường cuối cùng có quy mô với giá trị trên 35 tỷ đồng được dùng làm nơi thờ tự đang được hơn 40 công nhân ráo riết tháo gỡ cho kịp tiến độ. Theo quy định, sáng nay (15/4), việc tháo dỡ sẽ hoàn thành, tuy nhiên do đặc thù riêng của các khu nhà rường được kết cấu quy mô, tinh xảo nên việc tháo dỡ phải kéo dài vài ngày nữa. Đoàn giám sát của hội đồng cũng đã nhất trí cao và xem đây là yếu tố khách quan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước