Hơn 1 triệu người hưởng lương hưu nhưng không đóng BHXH

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 16:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo thông tin từ Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, hiện nay có tới 1,25 triệu người đang hưởng lương hưu, nhưng trước đó không đóng một đồng BHXH.

Nguyên nhân được xác định là do quỹ BHXH bắt đầu có từ ngày 1/1/1995. Trước năm 1995, không người lao động nào đóng BHXH, còn chủ sử dụng lao động chỉ đóng 1%.

Kinh tế tư nhân mới xuất hiện ở nước ta từ sau đổi mới (tức hơn 30 năm trở lại đây), đa số người lao động chưa đến giai đoạn về hưu, nên hàng triệu người đã nghỉ hưu trước đó, chủ yếu thuộc cán bộ, công chức và người lao động ở các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp nhà nước.

Theo đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, số tiền nợ BHXH khoảng 22.000 tỷ đồng tiền gốc, từ những năm trước 1995. Nếu gộp cả lãi thì tổng tiền nợ khoảng 100.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/5 tổng số tiền kết dư quỹ BHXH hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước