Hơn 2.000 người tham dự mít tinh kêu gọi phòng chống HIV/AIDS

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 14:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/11), hơn 2.000 người tham dự buổi mít tinh và diễu hành kêu gọi phòng chống HIV/AIDS do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức.

Năm nay, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020", tức 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

Hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng một nửa số đối tượng nguy cơ cao và nhiễm HIV đi xét nghiệm.

Phát biểu tại buổi mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh không được lơ là trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS và giữ đúng cam kết đến năm 2030 sẽ kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

Năm 2017 là năm thứ 10 liên tiếp dịch HIV/AIDS ở Việt Nam giảm cả ba tiêu chí: giảm số người nhiễm mới HIV được phát hiện; giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS.

Tăng cường hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS cũng như trách nhiệm của họ với gia đình, xã hội nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử; đồng thời, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, sự đồng tâm hợp lực của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Tham gia cuộc mít tinh, diễu hành có sự tham gia của hơn 2.000 người nhằm huy động sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Qua sự kiện này, một thông điệp tuy đơn giản nhưng rất quan trọng được truyền đi đó là: "Xét nghiệm là cách duy nhất để phát hiện tình trạng nhiễm HIV của bạn".

Bước tiến mới trong việc sản xuất vaccine HIV Bước tiến mới trong việc sản xuất vaccine HIV

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã đạt bước tiến mới trong việc tạo ra vaccine kháng virus HIV.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước