Họp ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ

Ngọc Bích - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/09/2017 12:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp để đưa ra các công việc cụ thể cần triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn trên đất liền. Lúc 08 giờ tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ. Như vậy, khoảng trưa và chiều nay (25/9) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng thấp.

Cảnh báo Bắc Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Trong sáng nay (25/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp để đưa ra các công việc cụ thể cần triển khai ứng phó.

Đến thời điểm này, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gần 2.000 phương tiện đang hoạt động ven bờ. Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương kêu gọi các phương tiện này vào bờ tránh trú, kiên quyết không để người dân khai thác đánh bắt lúc biển động.

Với địa bàn hoạt động du lịch như Quảng Ninh, Hải Phòng, tiếp tục ngừng cấp phép cho các phương tiện đi ra các tuyến đảo và ngược lại, có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Thời điểm này các hồ chứa ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc 90% là đã đầy nước, Ban chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, theo dõi đảm bảo an toàn hồ chứa, để có điều chỉnh cho phù hợp khi có mưa lớn.

Mưa diện rộng trong bối cảnh các địa phương phía Bắc vừa xuống giống được hơn 100 nghìn ha rau màu vụ Đông. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương khẩn trương khơi thông kênh mương, tiêu thoát nước mặt.

Trên đất liền, trưa và chiều nay (25/9), Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8; ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình gió giật mạnh cấp 6-7.

Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ giờ đến trưa mai (26/9) mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Chiều tối và đêm nay, Tây Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ 1-2m. Sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đề phòng ngập úng các khu đô thị, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước