Hủy 8 bản án đã có hiệu lực pháp luật

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 20:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị, hủy 8 bản án để điều tra hoặc xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Trong 5 ngày, từ ngày 11 - 15/12 phiên xét xử giám đốc thẩm 8 vụ án hình sự, hành chính, dân sự và kinh doanh thương mại đã được mở do có kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đã cho ý kiến giải quyết đơn xin kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 3 vụ án dân sự có tính chất phức tạp.

Kết quả xét xử, Hội đồng Thẩm phán đã chấp nhận các kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hủy các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực để điều tra hoặc xét xử lại theo quy định.

Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại Quảng Nam, Hội đồng thẩm phán đã đề nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan tố tụng sơ thẩm và phúc thẩm và cả Ủy ban nhân dân huyện trong việc để vụ án kéo dài qua nhiều lần xét xử.

Hội đồng thẩm phán cũng thảo luận và biểu quyết công bố 6 án lệ mới được lựa chọn.

Hủy 10 bản án đã có hiệu lực pháp luật Hủy 10 bản án đã có hiệu lực pháp luật

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị, hủy 10 bản án để điều tra hoặc xét xử lại theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước