Kết quả khai quật thăm dò khảo cổ học trung tâm Hoàng Thành 2016

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 16:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/12, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức báo cáo kết quả khai quật thăm dò khảo cổ học năm 2016.

Năm nay, khu vực khai quật là phía Bắc di tích Đoan Môn với tổng diện tích gần 1.000 m2. Cuộc khai quật năm nay làm phát lộ thêm tầng văn hóa dày gần 4m bao gồm nhiều tầng lớp chồng lên nhau kéo dài trong suốt 10 thế kỷ ở trục chính của trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Những phát hiện ấn tượng nhất của năm nay phải kể tới một đường nước lớn thời Lý, khiến các nhà khoa học phải đặt giả thiết rằng, phải chăng trung tâm của Hoàng thành Thăng Long từ thời Lý nằm ở khu vực này chứ không phải khu vực 18 Hoàng Diệu như giả thiết trước đây. Năm nay, những phát hiện của thời Trần khá mờ nhạt và hoàn toàn không có dấu tích thời nhà Mạc.

Cùng với phát hiện về kiến trúc, nhiều hiện vật, di vật đã được tìm thấy cho thấy sự phong phú và phức tạp của các di tích thuộc khu vực điện Kính Thiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước