Khai thác cát trái phép rầm rộ ở vùng giáp ranh

Ngọc Tình - Đặng Mai - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 10:26 GMT+7

VTV.vn - Ở một số địa phương, nhất là tại các khu vực giáp ranh lưu vực sông giữa các tỉnh, thành, tình trạng khai thác cát vẫn diễn ra rầm rộ.

Sông Đà đoạn chảy qua xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình giáp ranh với huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, nhiều khu vực đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu vực này, tỉnh Hòa Bình cấp phép khai thác cát cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Hùng Yến và Công ty Cổ phần Khai khoáng Sahara. Nhiều ngày qua, nhiều người dân đang lo lắng về tình trạng sạt lở do khai thác cát của hai đơn vị này.

Theo kết luận của Sở TNMT tỉnh Hòa Bình, trong những ngày đầu tháng 5, số lượng tàu của hai Công ty Hùng Yến và Công ty Sahara đã xuất hiện nhiều đột biến tại khu vực này, trung bình khoảng 30 tàu/ngày, khai thác cát rầm rộ tại khu vực sông Đà.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác cát tại khu vực này của hai đơn vị khai thác để xem xét, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước