Khánh Hòa: Thả muỗi phòng chống sốt xuất huyết từ 21/3

VTV8-Thứ năm, ngày 09/03/2017 10:45 GMT+7

Một buổi họp tổ dân phố lấy ý kiến người dân.

VTV.vn - Dự kiến, thời gian thả muỗi kéo dài từ 12 - 18 tuần, sau đó là thời gian theo dõi, đánh giá kết quả.

Theo dự kiến, ngày 21/3, Dự án "Hướng tới loại trừ bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam" sẽ chính thức nhân rộng việc thả thí điểm muỗi mang Wolbachia ra địa bàn 4 phường: Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Phước Long (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Chiều 8/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp với Sở Y tế và đại diện 55 tổ dân phố thuộc 4 phường về vấn đề này.

Tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo tóm tắt về mục tiêu, phương pháp và kết quả của các giai đoạn thả muỗi mang Wolbachia, cũng như kế hoạch triển khai thả muỗi vào ngày 21/3. Dự kiến, thời gian thả muỗi sẽ kéo dài từ 12 - 18 tuần, sau đó là thời gian theo dõi, đánh giá kết quả.

Như vậy, sau một thời gian tuyên truyền, tính đến thời điểm này, có 99,9% người dân đều đồng thuận với Dự án "Hướng tới loại trừ bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam". UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh mọi hoạt động phải được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên ghi nhận phản hồi các ý kiến từ cộng đồng, nếu cần phải điều chỉnh kế hoạch.

Từ năm 2006, muỗi vằn mang Wolbachia đã được thả nuôi thí điểm trên đảo Trí Nguyên, thành phố Nha Trang. Với cách làm này, trong nhiều năm liền trên đảo không ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nào, mặc dù Nha Trang là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết.

Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa

VTV.vn - Từ tháng 3/2017, mỗi tuần sẽ có khoảng 100 con muỗi vằn mang Wolbachia được thả vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước