Khánh Hòa thay đổi địa điểm thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia

VTV9-Thứ năm, ngày 24/08/2017 16:18 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa đã thay đổi khu vực thả thí điểm muỗi mang Wolbachia ra ngoại thành thành phố Nha Trang.

Từ tháng 3/2017, dự án hướng tới loại trừ bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam dự kiến sẽ thả muỗi mang Wolbachia tại 4 khu trong nội thành thành phố Nha Trang gồm các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Phước Long với số lượng từ 1,1 - 1,4 triệu con. Tuy nhiên sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định tạm ngừng việc thả muỗi vì chứng cứ khoa học để thả thử nghiệm chưa thuyết phục.

Sau khi khảo sát hàng loạt địa điểm khác, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận cho thả thí điểm muỗi mang Wolbachia tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Quyết định thay đổi địa điểm thả muỗi đã nhận được sự quan tâm của người dân bởi dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Được biết, muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia có khả năng ức chế sự phát triển của virus Dengue trong muỗi vằn tự nhiên truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika.


Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa Sẽ thả muỗi vằn mang Wolbachia tại Khánh Hòa

VTV.vn - Từ tháng 3/2017, mỗi tuần sẽ có khoảng 100 con muỗi vằn mang Wolbachia được thả vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước