Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Quang Đông - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 22:03 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/7, Khu di tích cách mạng Việt Nam - Lào đã được khánh thành tại tỉnh Sơn La.

Đây là một trong những sự kiện đặc biệt ý nghĩa chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tới dự lễ khánh thành có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, được xây dựng tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, khu di tích này đã in đậm dấu ấn của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam - Lào, là nguồn tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc trong hơn 8 thập kỷ do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước