Khó loại trừ bệnh sốt rét: Trở ngại từ chính người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù số ca mắc bệnh sốt rét có giảm, số trường hợp tử vong do sốt rét cũng được khống chế, nhưng bệnh sốt rét vẫn còn lưu hành ở nhiều địa phương trên cả nước.

Theo ghi nhận mỗi năm cả nước có khoảng 30.000 trường hợp mắc bệnh sốt rét. Các chuyên gia y tế cho rằng, loại trừ dứt điểm bệnh sốt rét là điều không dễ dàng. Một trong những trở ngại chính từ nhận thức của người dân tại những vùng lưu hành ký sinh trùng sốt rét ở mức cao.

Tại xã Ealâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, khuyến cáo để không mắc sốt rét là công việc thường xuyên của ngành y tế và chính quyền địa phương. Người trong thôn khi hỏi về sốt rét ai cũng lo ngại, nhưng những cách về phòng tránh sốt rét có người biết, có người không. Thậm chí, có người biết nhưng chưa hẳn đã thực hiện.

Hiện nhiều tỉnh vẫn còn lưu hành ký sinh trùng sốt rét ở mức cao. Đáng ngại hơn ký sinh trùng kháng thuốc đã xuất hiện ở 5 tỉnh và có nguy cơ lan rộng sang các tỉnh khác. Chính vì vậy, để loại trừ bệnh sốt rét điều quan trọng là người dân phải có ý thức phòng bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước