Khoan thêm 4 giếng nước ngầm cấp nước tại Rạch Giá

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 07:37 GMT+7

Cuộc sống người dân TP Rạch Giá "rối tung" vì thiếu nước sinh hoạt. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trước tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định khoan thêm 4 giếng ngầm để duy trì cấp nước cho 200.000 người dân ở đây.

Việc phải khoan thêm giếng ngầm là do mực nước trong hồ chứa 500.000m3 của Công ty cấp thoát nước Kiên Giang đã cạn kiệt. Trong khi đó, độ mặn trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên tiếp tục tăng lên 5,6 g/lít (độ mặn cho phép tối đa không quá 0,3g/lít) nên không thể lấy nước bổ sung. Hiện tại, công ty này đã huy động 12 sà lan chở nước từ thượng nguồn về hồ xử lý cùng với lượng nước ngầm của 18 giếng khoan. Tuy nhiên, những công tác này mới đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu sử dụng của người dân.

Tình trạng thiếu nước sạch hơn nửa tháng qua làm cuộc sống của người dân sở tại và nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng nhiều nước tại thành phố Rạch Giá lâm vào cảnh khó khăn.

Rạch Giá đối mặt với cơn khát nước sinh hoạt Rạch Giá đối mặt với "cơn khát" nước sinh hoạt

VTV.vn - 3 ngày nay, nhiều hộ dân sống trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phải đối mặt với tình trạng mất nước cục bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước