Khởi công dự án sân bay Long Thành sớm 2 năm

Quỳnh Như (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 16:45 GMT+7

Quy hoạch dự án sân bay Long Thành.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019, sớm hơn 2 năm so với lộ trình dự kiến.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Dự án có diện tích đất thu hồi 5.000ha, trong đó diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750ha.

Vị trí thực hiện dự án sân bay Long Thành nằm trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Long Thành, cách trung tâm TP.HCM 40km, cách thành phố Biên Hòa 30km.

Thủ tướng “thúc” đẩy nhanh dự án sân bay Long Thành Thủ tướng “thúc” đẩy nhanh dự án sân bay Long Thành

Dân trí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, việc giải phóng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đều được “thúc” tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước