Khởi công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Trung Kiên (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 16:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (16/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Lễ khởi công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đây là một trong những dự án nhà máy nhiệt điện có quy mô lớn, công nghệ hiện đại nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay. Nhà máy có 2 tổ máy với công suất 1.200 MW, có tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD. Dự kiến vào năm 2019, nhà máy sẽ đi vào hoạt động, cung cấp tổng sản lượng điện thương phẩm trên 7,8 tỷ KWh/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là nhà máy có vai trò rất quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Nếu nhà máy này không hoàn thành và đi vào sản xuất điện từ năm 2019, đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam sẽ thiếu điện. Chính vì vậy, Chính phủ coi đây là dự án cấp bách và có chính sách đặc biệt để nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước