Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia

Minh Hoàng - Trọng Đức (VTV4)-Thứ ba, ngày 28/04/2015 06:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hàn Quốc Jun Dae Joo ấn nút khởi công xây dựng công trình. Ảnh: VOV

VTV.vn - Công trình trụ sở của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã chính thức được khởi công xây dựng hôm 27/4 tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Với diện tích sử dụng 52.400m2 và vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, là đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Với 12 hạng mục, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại gồm nhà chỉ huy; nhà hội trường; bảo tàng bom mìn; nhà ở chuyên gia và nội bộ; khu hậu cần, kỹ thuật; ký túc xá; khu giảng đường, phòng thí nghiệm... theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam.

Tổng mức đầu tư của dự án 415 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA của Hàn Quốc là 213 tỷ đồng.

Ông Jun Dae Joo - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - cho biết: “Hàn Quốc từng trải qua chiến tranh rất dài, vì vậy chúng tôi cũng có những trải nghiệm giống Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam vẫn còn nhiều bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, do cùng hoàn cảnh nên chúng tôi rất cảm thông và đã tình nguyện tài trợ cho dự án xây dựng Trung tâm này”.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo và quản lý để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Công trình có ý nghĩa quan trọng đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - cho biết: “Việc ra đời Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với sự đầu tư cơ bản của Chính phủ, Quân đội và có sự hợp tác của nhiều quốc gia, thể hiện tính hợp tác quốc tế, trách nhiệm quốc tế đối với sự nghiệp khắc phục hậu quả bom mìn nói chung cũng như Trung tâm hành động nói riêng. Chúng tôi đánh giá rất cao việc khởi công Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia, vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính hành động thực tế và đồng thời thể hiện sự hợp tác quốc tế rộng rãi của Việt Nam”.

Ước tính hiện vẫn còn hàng trăm nghìn tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh, gây ô nhiễm trên 20% diện tích cả nước. Tính từ năm 1975 đến nay đã có khoảng 42.000 người chết, hơn 60.0000 người bị thương do bom mìn. Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong 3 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước