Không chấp nhận tình trạng chậm, hủy chuyến bay

Quang Hiệu - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/08/2017 18:49 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị phải làm rõ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục hiện tượng chậm, huỷ chuyến bay tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Hành khách tiếp tục không chấp nhận tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến bay, là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, khi làm việc với 3 Tổng công ty lớn của ngành hàng không Việt Nam là Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam sáng ngày 16/8.

Nhấn mạnh đến hiện tượng chậm, huỷ chuyến bay tăng mạnh trong thời gian gần đây, nhưng chủ yếu lại rơi nhiều vào các hãng hàng không giá rẻ, còn Vietnam Airlines lại có tỷ lệ bay đúng giờ cao hơn các năm trước, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị phải làm rõ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục.

Đặc biệt phải phân tích nguyên nhân do hạn chế về hạ tầng, trang thiết bị hay kỹ thuật, do khách quan hay do lỗi chủ quan, không thể cứ chậm, huỷ chuyến là đổ lỗi do thời tiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước