Không khí lạnh gây mưa, giảm nhiệt ở khu vực Trung Bộ

VTV8-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 09:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Đợt không khí lạnh tăng cường mạnh xuống nước ta sẽ tác động đến khu vực Trung Bộ, gây mưa và giảm nhiệt.

Từ ngày 30/1, khả năng khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét đậm trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 11 - 14oC.

Ngày 28/1, mưa tạm giảm và nhiệt độ vẫn giữ ở mức dễ chịu. Cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế là từ 23 - 25oC. Ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, nhiệt độ cao hơn, đạt 27 - 29oC. Riêng ở thành phố Phan Thiết trời có nắng, nhiệt độ là 31oC.

Tại thành phố Vinh dự báo nhiệt độ sẽ giảm nhanh khi không khí lạnh tăng cường xuống, ngày 29/1 còn 22oC, ngày 30/1 là 19oC. Thậm chí về đêm nhiệt độ chỉ khoảng 14oC, trời rét sâu. Bên cạnh đó, trời sẽ có mưa nhỏ bất chợt.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, trời ít mưa, khá mát mẻ với nhiệt độ 29oC. Từ ngày 29/1, khi gió Đông Bắc của không khí lạnh tràn xuống, sóng gió có thể mạnh lên, tàu thuyền ra vào đảo sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ngày 28/1, ở khu vực Tây Nguyên thời tiết hoàn toàn nắng đẹp. Bầu không khí luôn thoáng đãng, mát mẻ, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 29oC, thành phố Đà Lạt là 23oC. Tại tỉnh Kon Tum, nắng sẽ đều đặn đến ngày 30/1. Cường độ nắng vừa phải do có những khoảng mây đan xen, nhiệt độ phổ biến từ 28 - 30oC.


Miền Trung nắng đẹp, một số vùng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh từ đêm 26/1 Miền Trung nắng đẹp, một số vùng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh từ đêm 26/1

VTV.vn - Ngày 26/1, toàn miền Trung duy trì hình thái thời tiết nắng đẹp. Tuy nhiên, vào đêm 26/1, không khí lạnh tràn về, gây mưa ở một số vùng tại khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước