Kiểm tra các điểm sạt lở nghiêm trọng tại Bạc Liêu

VTV9-Thứ năm, ngày 12/04/2018 08:57 GMT+7

Sóng biển uy hiếp, nguy cơ vỡ kè đê biển Gành Hào là rất cao. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN).

VTV.vn - Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã có buổi khảo sát các điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh vào sáng 11/4.

Hiện tỉnh Bạc Liêu có chiều dài bờ biển khoảng 56km, trong đó có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Nhà Mát, Gành Hào là hai khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt là vào đỉnh triều.

Nhằm đề phòng sạt lở đe dọa đến đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là các khu nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh, Chủ tịch Dương Thành Trung yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung nghiên cứu, đánh giá những giải pháp công trình, phi công trình để đề phòng sạt lở. Đặc biệt, các địa phương phải ưu tiên triển khai giải pháp "mềm" gồm: tạo bãi, gây bồi và trồng rừng để chắn sóng. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, nước biển dâng như hiện nay.


Kiểm tra khắc phục sạt lở tại Bắc Trà My, Quảng Nam Kiểm tra khắc phục sạt lở tại Bắc Trà My, Quảng Nam

VTV.vn - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống của bà con huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước