Kiên Giang công khai tàu cá và chủ tàu vi phạm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/05/2018 06:35 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang sẽ công khai danh sách tàu cá và chủ tàu khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng định kỳ hàng tháng.

Đây là một trong những động thái mạnh tay của tỉnh Kiên Giang nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mà Ủy ban châu Âu cảnh báo.

Đến thời điểm này, 8 tàu cá và chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài của tỉnh từ đầu năm đến nay đã được công bố công khai. Cùng với đó, ngành chức năng tỉnh không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không cho đóng mới đối với chủ tàu có tàu cá tái phạm; tàu cá bị bắt giữ, chuộc, thả hoặc trốn về nước sẽ bị tạm dừng chuyển quyền sở hữu và tước giấy phép khai thác thủy sản trong 06 tháng, không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Tỉnh Kiên Giang cũng bắt buộc các chủ tàu cá và thuyền trưởng khai thác hải sản xa bờ ký cam kết không khai thác hải sản trái phép; thực hiện ghi nhật ký, báo cáo khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với trạm bờ của Chi cục Thủy sản Kiên Giang.

Cần tăng mức xử phạt để hạn chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài Cần tăng mức xử phạt để hạn chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - Sau khi bị phạt thẻ vàng, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm, song vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để chấm dứt tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước