Kiên Giang: Người dân lo lắng vì nguy cơ sạt lở nủi

Đặng Công, Quang Nhật (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Đêm không dám ngủ và tâm trạng lo sợ cao độ khi mà trên đầu là những tảng đá nặng cả trăm tấn, đó là tình cảnh của hơn 200 hộ dân đang sinh sống ở khu phố Hòa Lập.

Núi một bên, nhà dân một bên, vài năm qua, đã có ít nhất 2 người chết vì bị đá lăn từ trên núi đè trúng. Còn việc đá lăn làm bị thương hoặc hư hỏng tài sản thì nhiều vô số kể.

Trước nguy cơ tai nạn treo lơ lửng trên đầu, người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương di dời về nơi an toàn bởi hiện nay đã vào mùa mưa, thời điểm sạt lở đá núi xảy ra nhiều nhất.

Đa phần dân cư tại khu phố Hòa Lập đều sống bằng nghề đi biển và làm thuê. Gia cảnh rất khó khăn nên việc tự thân di dời đi nơi khác là điều bất khả kháng đối với họ.

Liên hệ với chính quyền địa phương, ông Giang Thanh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, nguyên nhân đến nay vẫn chưa di dời dân ra khỏi vùng sạt lở núi là do còn vướng một số chính sách về hỗ trợ. 

Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định, sẽ cố gắng trong cuối tháng 6 hoặc giữa tháng 7 này, chính quyền sẽ thực hiện việc di dời dân đến nơi an toàn vì hiện nay kinh phí và nền tái định cư đã được chuẩn bị đầy đủ. Giai đoạn 1 sẽ hỗ trợ di dời cho 50 hộ dân, số còn lại sẽ di dời trong giai đoạn sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước