Kiên Giang: Nhiều giếng khơi ở xã đảo Thổ Chu đã cạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/05/2016 16:38 GMT+7

Các giếng khoan tự phát trong dân tại xã Thổ Châu (tỉnh Kiên Giang) đều đã cạn. (Ảnh cắt từ video clip VTV)

VTV.vn - Lãnh đạo xã Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tại xã Thổ Chu có hơn 2.000 nhân khẩu nhưng chỉ có 5 giếng nước khoan, còn các giếng khơi trong dân đều đã cạn.

Theo lãnh đạo xã Thổ Chu, với hơn 2.000 nhân khẩu, nếu tình trạng nắng nóng kéo dài thêm khoảng 10 ngày nữa, Thổ Chu sẽ thiếu nước sinh hoạt. Do người dân tự khoan và dùng nhiều giếng khoan nên mực nước ngầm bắt đầu có dấu hiệu thấp dần, thậm chí đã nhiễm mặn. Trong khi đó, nhu cầu dùng nước sạch trong dân lại tăng bởi xã đảo đang trong giai đoạn phát triển, các công trình đang thi công, nhiều khu chế biến thủy hải sản mọc lên.

Ninh Thuận: Giếng khoan tự phát theo cấp số nhân Ninh Thuận: Giếng khoan tự phát theo cấp số nhân

VTV.vn - Trong tình hình khô hạn đang diễn ra khốc liệt tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tại tỉnh Ninh Thuận, hiện số lượng giếng khoan tự phát đã tăng lên theo cấp số nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước