Kiến nghị nhiều lựa chọn thuận lợi cho người dân di dời khỏi chung cư cũ

Nguyệt Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 09:34 GMT+7

TP.HCM đã kiến nghị một số lựa chọn thuận lợi cho người dân di dời khỏi chung cư cũ.

VTV.vn - UBND TPHCM đề xuất Bộ Xây dựng cách bồi thường, tái định cư đối với hộ dân tại các chung cư cũ phải di dời theo hướng tạo thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho người dân.

Cụ thể, người dân sẽ được lựa chọn tái định cư tại chỗ hoặc chuyển đi nơi khác. Tiêu chuẩn căn hộ tái định cư có diện tích tối thiểu bằng 1,1 lần so với diện tích căn hộ cũ và người dân không phải đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào.

Trường hợp căn hộ được bố trí tái định cư có diện tích nhỏ hơn 25m2, người dân sẽ được bố trí căn hộ có diện tích tối thiểu là 25m2. Trường hợp không muốn tái định cư tại chỗ, người dân được bán căn hộ tái định cư theo hình thức chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai.

Trường hợp chưa ký hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư nhưng người dân muốn nhận tiền tại thời điểm di dời, cư dân chung cư sẽ được thanh toán khoản tiền tương đương với giá trị căn hộ được tái định cư.

TP.HCM đã có khu tái định cư cho dự án đường nối Võ Văn Kiệt TP.HCM đã có khu tái định cư cho dự án đường nối Võ Văn Kiệt Người dân khu tái định cư Hà Nội muốn quản lý các địa điểm kinh doanh Người dân khu tái định cư Hà Nội muốn quản lý các địa điểm kinh doanh Tiền cho thuê kinh doanh trái phép tại nhà tái định cư đi về đâu? Tiền cho thuê kinh doanh trái phép tại nhà tái định cư đi về đâu?
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước