Kỷ niệm 110 năm Đại học Đông Dương

Thu Hiền, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 15:56 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/5), Đại học Quốc gia Hà Nội đã kỷ niệm 110 năm thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ngôi trường.

Cách đây đúng 110 năm, Toàn quyền Đông Dương đã ký văn bản thành lập Đại học Đông Dương, với các thành viên đầu tiên là: Trường Luật và Pháp chính, Trường Khoa học, Trường Y khoa Đông Dương, Trường Xây dựng dân dụng, Trường Văn khoa.

Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trường đổi tên thành Đại học Quốc gia Việt Nam, sau đó là Đại học Tổng hợp năm 1956 và Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1993 đến nay.

Trải qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, Đại học Đông Dương, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội đã từng là nơi học tập của nhiều nhà cách mạng lỗi lạc như: Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...; nhiều trí thức tiêu biểu như: Nguyễn Thái Học, Đặng Thai Mai, Phó Đức Chính...

Sự kế thừa của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay không chỉ ở mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, mà còn ở chất lượng và trình độ đào tạo. Nhờ những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự được trao tặng Huân chương sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước