Kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Phùng Anh, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 06:50 GMT+7

VTV.vn - Trước kỳ họp Quốc hội cuối năm, cử tri và nhân dân cả nước đã gửi gắm những mong muốn rất cụ thể vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu dân cử.

Sáng nay (23/10), Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian 26 ngày làm việc, trong đó có 11 ngày được truyền hình trực tiếp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác, trong đó có một số dự án quan trọng như Luật Quản lý nợ công, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) hay Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ dành 3 ngày để chất vấn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về nhân sự cấp cao đối với các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ và một số nội dung quan trọng khác.

Trước kỳ họp Quốc hội cuối năm, cử tri và nhân dân cả nước đã gửi gắm những mong muốn rất cụ thể vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu dân cử. Mời quý vị theo dõi một số ý kiến qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước