Lâm Đồng vận động người dân không sử dụng xe "độ chế"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 10:51 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực ngăn chặn việc khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, tỉnh Lâm Đồng đang vận động người dân không sử dụng xe "độ chế".

Năm 2016, trên 130 đợt tuyên truyền đã được triển khai. Đối tượng chính là người dân vùng rừng giáp ranh giữa Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Gần 2.000 lượt người tham gia các đợt tuyên truyền.

Người dân cũng được vận động kê khai phương tiện độ chế như xe đầu ngang, xe cải tiến, xe máy chuyên dụng; đồng thời viết cam kết không sử dụng các phương tiện này để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Xe độ chế nở rộ ở Tây Nguyên: Vừa mất an toàn vừa tiếp tay cho buôn gỗ lậu Xe độ chế nở rộ ở Tây Nguyên: Vừa mất an toàn vừa tiếp tay cho buôn gỗ lậu

VTV.vn - Cứ 10 nhà thì 7-8 nhà đã có xe độ chế là thực tế ở miền núi các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Vì sao chuyện độ chế xe máy lại phổ biến đến như vậy?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước