Xe độ chế nở rộ ở Tây Nguyên: Vừa mất an toàn vừa tiếp tay cho buôn gỗ lậu

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 11:38 GMT+7

VTV.vn - Cứ 10 nhà thì 7-8 nhà đã có xe độ chế là thực tế ở miền núi các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Vì sao chuyện độ chế xe máy lại phổ biến đến như vậy?

Xe độ chế chạy khắp làng; người ngồi trên xe độ chế hiếm khi có mũ bảo hiểm; hàng hóa chở cồng kềnh... Giao thông trên những con đường miền núi này dường như nằm ngoài những quy định của Luật Giao thông đường bộ. Mọi người ở đây tham gia giao thông bằng cách riêng của mình: Đi bằng xe độ chế và đi theo cách mà họ cho là thuận tiện.

Chuyện sẽ không dừng lại ở nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe độ chế mà nghiêm trọng hơn, xe độ chế chính là phương tiện trong các đường dây vận chuyển gỗ lậu vốn phức tạp dai dẳng suốt thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online..

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước