Lạm quyền khi xác nhận giấy tờ cho học sinh

Nguyễn Trung - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 21:00 GMT+7

VTV.vn - UBND một số xã ở Hà Nội và Hải Dương đã để xảy ra tình trạng xác nhận lý lịch cá nhân không đúng qui định của pháp luật, không đúng thẩm quyền và gây bất lợi cho học sinh.

Thời gian qua đã xảy ra tình trạng Ủy ban nhân dân một số xã ở Hà Nội và Hải Dương xác nhận lý lịch cá nhân không đúng qui định của pháp luật, không đúng thẩm quyền và gây bất lợi cho người được xác nhận là các em học sinh, sinh viên. Theo qui định của pháp luật, chính quyền xã chỉ được xác nhận chữ ký của cá nhân, thế nhưng nội dung xác nhận của các bản lý lịch lại chẳng khác gì một phán quyết đối với người vi phạm pháp luật. Thực tế này đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền của cán bộ cấp xã.

Một con đường đã góp phần đưa xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Thế nhưng nó lại khiến em Ngô Việt Anh suýt không được đến trường, bởi gia đình em chưa đóng góp tiền xây dựng. Vin vào lý do này, Ủy ban nhân xã Duyên Hà đã xác nhận vào bản lý lịch sinh viên của em với nội dung: Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Trước đó, tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, em Quyên một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học cũng bị phê vào lý lịch cá nhân với nội dung tương tự. Mặc dù chính quyền 2 địa phương đã sửa sai và xác nhận lại các bản lý lịch này, nhưng sự việc đã gióng lên hồi chuông báo động về sự tùy tiện, lạm quyền tương tự có thể còn xảy ra ở nhiều địa phương trên toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước