Lạng Sơn đưa điện về tới 97% điểm dân cư đặc biệt khó khăn

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 21:20 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm vừa qua, Lạng Sơn đã đưa điện lưới về tới 97% các điểm dân cư đặc biệt khó khăn.

Xóa điểm trắng về điện lưới tại các vùng nông thôn, miền núi đang là một nhiệm vụ trọng tậm được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương phải gấp rút hoàn thành trước năm 2020. Trong các tỉnh biên giới phía Bắc, Lạng Sơn đang là địa phương sắp hoàn thành nhiệm vụ này khi trong những năm vừa qua đã đưa điện lưới về tới 97% các điểm dân cư đặc biệt khó khăn. Huyện Bắc Sơn là địa phương mới nhất được phủ kín điện lưới, các điểm thôn cuối cùng đã có điện. Điện về đã và đang giúp đời sống bà con thay đổi từng ngày.

Tính đến hết năm 2017, ngoài địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã đưa ánh sáng tới cho 94.000 hộ dân tại 27 tỉnh phía Bắc, đạt tỷ lệ 98,3%. Để có thể hoàn thành mục tiêu còn lại, sẽ là những con số không hề nhỏ vì nếu tính kinh phí để xây dựng các trạm biến áp và đi dây trung thế và hạ thế về từng hộ dân, lượng kinh phí bỏ ra sẽ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đảo Lại Sơn với diện mạo mới sau một năm hòa điện lưới Đảo Lại Sơn với diện mạo mới sau một năm hòa điện lưới

VTV.vn - Hãy cùng đến thăm đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang để xem điện đã mang tới diện mạo mới đầy tích cực cho hòn đảo này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước