Lao động nghèo hưởng lợi từ nhà tiền tỉ bỏ hoang giữa Thủ đô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:59 GMT+7

VTV.vn - Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60 m2 thay vì bỏ hoang đã được tận dung cho một số hộ dân ngoại tỉnh đến thuê trọ.

Khu nhà ở liền kề Trung Yên, Cầu Giấy dù xây dựng đã xong phần thô khoảng chục năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60 m2. Thay vì bỏ hoang, các căn nhà này đã được tận dung cho một số hộ dân ngoại tỉnh đến thuê trọ. Và như vậy, căn nhà hoang trở nên có ích hơn rất nhiều.

Với chi phí cho một người thuê trọ, bao gồm cả điện nước chỉ khoảng 500.000 - 600.000 đồng/phòng, những căn nhà tiền tỷ này trở thành chỗ ở lý tưởng cho những lao động nghèo đang mưu sinh tại thủ đô.

Chị Nguyễn Thị Huế, người lao động thuê trọ chia sẻ: "Mình đi làm thuê cho chủ thôi, 2 vợ chồng mỗi tháng được 10 triệu đồng, chưa trừ chi phí ăn uống. Con cái phải gửi ở quê thì mới gọi là tạm tạm thôi chứ không đủ".

Từ số lượng vài chục người, nay những căn nhà trọ bất đắc dĩ này người trọ đã lên đến hàng trăm người. Ngôi nhà xây thô bỏ hoang bỗng dưng trở nên có ích.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Với khu nhà để không bình thường tạo điều kiện cho hút chich, các hộ ở đây vô hình trung là bảo vệ ngôi nhà này, đó cũng là việc tốt".


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước