Thủ tướng: Không để “trên rải thảm, dưới rải đinh” với nhà đầu tư ở Gia Lai

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 20:48 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai nỗ lực trở thành chính quyền đối thoại và không được để xảy ra tình trạng "trên rải thảm, dưới rải đinh".

Sáng 18/12, phát biểu trước hơn 400 nhà doanh nghiệp dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ đặc biệt quan tâm tới khu vực Tây Nguyên, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai phải nỗ lực trở thành chính quyền đối thoại và không được để xảy ra tình trạng "trên rải thảm, dưới rải đinh".

Là tỉnh có diện tích lớn nhất và dân số đứng thứ 2 trong 5 tỉnh Tây Nguyên và cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng nhất, tuy nhiên, Gia Lai vẫn nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất cả nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Gia Lai mới chỉ được 12 triệu USD, đứng thứ 61 trong 63 tỉnh, thành. Chính vì vậy, bên cạnh những lời hoan nghênh dành cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có tư duy đổi mới, sáng tạo, khi tổ chức Hội nghị này để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định những việc mà Chính phủ sẽ làm để tạo điều kiện không chỉ cho Gia Lai mà cho cả Tây Nguyên phát triển kinh tế.

Một nhiệm vụ nữa được Thủ tướng cam kết đó là Chính phủ sẽ giữ ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam và không để bị thao túng nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Tới đây, Chính phủ sẽ có chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư vào Tây Nguyên cũng như chính sách để bình ổn giá nông sản đặc trưng ở Tây Nguyên. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được giao đề xuất cơ chế và nghiên cứu quỹ bảo hiểm nông nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Ngoài ra, Chính phủ cho phép tổ chức một số lễ hội và xây dựng khu du lịch mang tầm quốc gia ở Gia Lai.

Về nhiệm vụ của tỉnh Gia Lai, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phải xây dựng quy hoạch bài bản để các nhà doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Đi cùng với việc xây dựng một chiến lược du lịch tầm cơ quốc gia, cũng như xác định được phân khúc thị trường du lịch ở đây. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải xây dựng ngành công nghiệp chế biến, bởi Gia Lai có hơn 100.000 ha cà phê, nhưng không có thương hiệu cà phê nào nổi tiếng. Thủ tướng đặc biệt lưu ý chính quyền các cấp của Gia Lai phải nỗ lực trở thành chính quyền đối thoại và có các cam kết minh bạch.

Nhắc lại yêu cầu phải trở thành một chính quyền hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định lại yêu cầu đối với lãnh đạo tỉnh này là cần phải có khát vọng và ý chí.

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư phải nghiên cứu để làm ăn lâu dài ở đây, vì thực tế đã có nhiều doanh nghiệp thành công ở đây mà tại sao các doanh nghiệp khác không làm được. Muốn thành công, các doanh nghiệp phải đổi mới cách suy nghĩ cùng nhau hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các nhà đầu tư khi triển khai các dự án không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, nhất là đừng lặp lại trường hợp như Formosa Hà Tĩnh vừa phải bồi thường một khoản tiền lớn vừa bị mang tai mang tiếng cả đời. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã ký nhiều thỏa thuận đầu tư và trao giấp phép đầu tư cho nhiều doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 20.000 tỷ đồng.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, sáng nay (18/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước