Lao động tại Trung Đông kêu cứu: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nói gì?

VTV News-Thứ ba, ngày 05/06/2018 15:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trong phiên trả lời chất vấn ngày hôm nay (Ảnh: Báo Chính phủ)

VTV.vn - Tại phiên chất vấn trong chiều nay (5/6), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã trả lời câu hỏi về vấn đề lao động xuất khẩu tại Trung Đông.

"Vừa qua có nhiều trường hợp đi giúp việc gia đình tại Trung Đông có đơn kêu cứu, Bộ LĐ-TB&XH đã có những chấn chỉnh ra sao? Vì sao đến nay không bố trí cán bộ của ngành và doanh nghiệp lập văn phòng để hỗ trợ người lao động tại các nước này?", đại biểu Nguyễn Văn Man - đoàn Quảng Bình đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Lao động tại Trung Đông kêu cứu: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nói gì? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện chúng ta chưa đưa người đi Trung Đông mà mới tập trung đưa lao động đi Saudi Arabia. Số lượng lao động hiện nay tại Saudi Arabia khoảng 9.000 người. Trong đó công việc chủ yếu là giúp việc gia đình. 

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, địa bàn cùng bản chất công việc nhạy cảm, sức ép thì lớn. Tuy nhiên có 1 điều kiện thuận lợi là người đi lao động có yêu cầu không cao về tiêu chuẩn, ngoại ngữ, đặc biệt trước khi đi được cấp 4.000 USD. Trong đó, 2.000 USD dành cho doanh nghiệp, 2.000 USD dành cho người lao động. Nên một số đơn vị tập trung đi cho thị trường này. Còn những người đi thị trường này chủ yếu là do khó khăn không đi theo các chương trình khác.

"Đứng trên quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH, đây là công việc rất rủi ro, nảy sinh nhiều hệ lụy kèm theo. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo nhắc nhở cách doanh nghiệp, khuyến cáo với nhân dân hạn chế đi khu vực này", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trả lời về vấn lao động Việt Nam tại Trung Đông

Còn việc Bộ LĐ-TB&XH đã mở văn phòng ở Saudi Arabia hay chưa? Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết Bộ đã mở văn phòng và bố trí người ở đây. Tới đây sẽ tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp mở văn phòng để hỗ trợ người lao động. Tuy nhiên điều này phải có sự chấp thuận của từ phía nước bạn.

Ngoài ra, để hỗ trợ các trường hợp gặp rủi ro tại Saudi Arabia, thời gian tới LĐ-TB&XH sẽ tổ chức xây dựng mô hình nhà tạm lánh, công dân Việt Nam có thể ở đây để nhận được sự trợ giúp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước