Lập trật tự vỉa hè: Cần giải pháp đồng bộ đảm bảo lợi ích cho người dân và hộ kinh doanh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 23:15 GMT+7

VTV.vn - Để việc lập trật tự vỉa hè được bền vững, nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ hơn.

Hôm nay (10/4) tròn 1 tháng chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội triển khai ra quân để lập lại trật tự vỉa hè cho người đi bộ. Những ghi nhận bước đầu cho thấy diện mạo Hà Nội ở nhiều nơi đã có những thay đổi. Nhưng để chủ trương này được thực hiện một cách bền vững vẫn cần giải pháp đồng bộ, trong đó vấn đề vướng mắc chính là ảnh hưởng tới mưu sinh của nhiều người dân, quan trọng hơn là cần nhiều thời gian để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chính quyền, người dân và các hộ kinh doanh.

Tại phố Hàng Gai, khu vực trung tâm của Thủ đô Hà Nội, một khu vực từng là điểm nóng của việc vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường…, đường phố đã khang trang, thông thoáng hơn, vỉa hè cũng đã có lối đi dành cho người đi bộ.

Theo thống kê, trong tháng qua đã có hơn 120.000 hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm lòng đường hè phố và cũng đã có hơn 2.200 trường hợp bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên nhiều nơi vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm, trở thành điểm kinh doanh của các hộ gia đình khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Trên nhiều tuyến phố, dù có biển cấm nhưng vẫn có không ít xe ô tô đỗ dưới lòng đường.

Nhiều ý kiến cho rằng, để thủ đô ngày càng khang trang, sạch đẹp, chính quyền các cấp của Hà Nội cần có giải pháp đồng bộ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chính quyền, người dân và các hộ kinh doanh.

Đại diện chính quyền thành phố Hà Nội cho biết, cách làm kiên trì, không ra quân rầm rộ, ồn ào mới tránh được tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa". Với giải pháp này, Hà Nội kỳ vọng sớm trở thành một thủ đô văn minh, sạch đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước